27/01/2015 -

Chia sẻ tin mừng

552

Đây là lý do tại sao chúng ta phải học cách lắng nghe nhiều hơn nữa lương tâm của chúng ta. Nhưng hãy cẩn trọng! Vì điều này không có nghĩa là chiều theo cái tôi của mình, làm những gì mình cảm thấy hứng thú, những gì phù hợp với mình hay những điều mình thích… không phải vậy!

Lương tâm phải xuất phát từ nội tâm, nơi chúng ta lắng nghe sự thật, điều tốt lành, lắng nghe Thiên Chúa. Nó phải khởi đi từ thâm tâm trong mối tương quan với Người, Đấng nói trong tâm hồn bạn và giúp bạn biết cách phân định, thấu hiểu cách thức bạn phải làm hay thực hiện một quyết định, để thăng tiến, để sống trung thành.

Kinh Truyền Tin, 30 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Khi bạn gặp những vấn nạn xoay quanh những vấn đề lương tâm, bạn có tìm những quyển sách hay người có kinh nghiệm để giúp bạn suy nghĩ theo đường hướng của Hội thánh không? Hãy cầu xin Thiên Chúa hồng ân để thực hiện điều này.    

114.864864865135.135135135250