20/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

581

Luật của dân Thiên Chúa là gì? Đó là luật yêu thương, mến Chúa và yêu người, theo điều răn mới mà Chúa đã dạy chúng ta (Ga 13,34). Đó là một tình yêu, tuy nhiên, nó không phải là một sự biểu lộ tình cảm ủy mỵ hay là một thứ gì đó mơ hồ, nhưng là -  nhận biết về Thiên Chúa như là Chúa của sự sống, và đồng thời - chấp nhậnngười khác như là anh em thật sự của mình, vượt qua sự chia rẽ, ganh đua, hiểu lầm, ích kỉ; hai điều ấy đi liền nhau. Ô, có nhiều thứ trong cuộc đời mà ta phải sắp xếp lại để thực sự sống theo luật mới.

Buổi tiếp kiến chung, 12 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Điều gì bạn cần phải nỗ lực để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận hơn nữa? Tháng này, bạn hãy dành thời gian để cải thiện những nhược điểm trong những lãnh vực này. Thiên Chúa đang mời gọi bạn làm gì?

114.864864865135.135135135250