20/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

438

Hội thánh là tân nương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần dùng những hình ảnh về những trinh nữ khôn ngoan đang chờ đón tân lang với ngọn đèn cháy sáng, và bữa tiệc mà người cha tổ chức cho đám cưới của con mình…

Chúa cho chúng ta thấy rằng mối tương quan giữa Người và Hội thánh là một hôn ước. Đây là lý do sâu xa nhất giải thích tại sao Hội thánh lại bảo vệ Bí tích Hôn Nhân. Và đây được gọi là Bí tích cao cả vì một cách chính xác, Bí tích ấy là hình ảnh của sự hiệp nhất giữa Đức Kitô với Hội thánh.

Bài giảng, nhà thánh Mátta, 6 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa ám chỉ mối tương quan giữa Người với dân của Người như một hôn ước. Dựa trên điều này, điều gì làm cho tình yêu của bạn giống tình yêu của Chúa? Bạn có nghĩ Chúa là tình yêu của cuộc đời mình không? Bạn có cam kết trọn đời cho Người không?

114.864864865135.135135135250