16/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

451

Bất cứ khi nào chúng ta để cho những suy nghĩ, những cảm giác, hay khả năng lý luận của con người chiếm ưu thế, và không để cho chính mình được dạy dỗ và được hướng dẫn bởi đức tin, bởi Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Niềm tin vào Đức Kitô là đèn soi cho cuộc đời chúng ta, những người Kitô hữu.

Bài giảng, 29 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Thiên Chúa nói với ngôn sứ Isaia rằng: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Chúng ta phải sử dụng lý trí và lý luận để đưa ra những quyết định, nhưng chúng ta không bao được quên là phải được hướng dẫn nhờ niềm tin và lòng tín thác vào Thiên Chúa.  

114.864864865135.135135135250