25/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

438

Dĩ nhiên là chúng ta phải luôn hiểu rõ trong lòng rằng chúng ta được công chính hóa, được cứu độ nhờ ân sủng qua việc trao ban tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, Đấng luôn đi trước chúng ta; vì nếu tự sức mình, chúng ta không làm được gì cả.

Trên hết, đức tin là một quà tặng chúng ta đã nhận lãnh. Nhưng để sinh hoa trái, ân sủng của Chúa luôn đòi hỏi thái độ rộng mở, sự tự do và sự đáp trả rõ ràng của chúng ta đối với Người.

Buổi tiếp kiến chung, 24 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Gần đây, Thiên Chúa đã ban cho bạn ân sủng nào? Người đang hoạt động và di chuyển thế nào trong cuộc đời bạn? Bạn có thể mở rộng lòng mình như thế nào với ân sủng này, trong tâm hồn, với những suy nghĩ và trong những hành động của bạn?

114.864864865135.135135135250